Nhật tháo dỡ thanh nhiên liệu tại Fukushima

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy Fukushima số 1, sẽ bắt đầu tháo dỡ các thanh nhiên liệu urani và plutoni nhằm ổn định tình hình khu vực vốn bị hư hại nặng sau trận động đất sóng thần hồi tháng 3/2011.
Ngày 18/11, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy Fukushima số 1, sẽ bắt đầu tháo dỡ các thanh nhiên liệu urani và plutoni nhằm ổn định tình hình khu vực vốn bị hư hại nặng sau trận động đất sóng thần hồi tháng 3/2011.

Nhật tháo dỡ thanh nhiên liệu tại Fukushima ảnh 1

Kỹ thuật viên kiểm tra thiết bị vận chuyển và cần cẩu trước khi di dời các thanh nhiên liệu ở nhà máy Fukushima 1 ngày 7/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo kế hoạch, từ chiều 18/11, TEPCO sẽ chuyển các thanh nhiên liệu ra khỏi bể chứa trong lò phản ứng số 4. Nhằm tránh chất phóng xạ bị rò rỉ ra bên ngoài, TEPCO đã cho xây dựng một bức tường thép lớn bên ngoài lò phản ứng. Công nhân nhà máy sẽ dùng cần cẩu di dời tổng cộng 1.533 thanh nhiên liệu, trong đó có 202 thanh chưa được sử dụng. Các thanh nhiên liệu sẽ được đưa ra khỏi lò số 4 theo từng đợt, mỗi đợt gồm 22 thanh được đặt trong một thùng chứa đầy nước và đưa tới một hồ chứa cách đó 100 mét nhằm đảm bảo quy trình làm mát.Dự kiến, công tác di dời thanh nhiên liệu của lò phản ứng số 4 sẽ được thực hiện tới cuối năm 2014, trong khi việc dỡ bỏ hoàn toàn lò này ước tính có thể mất khoảng 30-40 năm. Ngoài ra, TEPCO cũng lên kế hoạch chuyển các thanh nhiên liệu của các lò phản ứng 1, 2 và 3 trước năm 2020.Vào thời điểm xảy ra động đất sóng thần năm 2011, lò phản ứng số 4 không hoạt động, tuy nhiên lò này đã bị hư hại nặng sau vụ nổ do khí hydro tích tụ bởi sự tan chảy thanh nhiên liệu trong lò phản ứng số 3 gây ra. Bên cạnh đó, hệ thống làm mát của các lò từ 1-4 đều bị hư hại. Nhiều ngày sau đó, các cơ quan chức năng đã dùng trực thăng và vòi rồng liên tục bơm nước vào khu vực để làm mát do lo ngại vụ nổ có thể phá hủy bể chứa của lò phản ứng số 4.Các chuyên gia cho rằng việc di dời này là nguy hiểm nhưng cần phải làm để đưa nhà máy Fukushima ổn định trở lại sau sự cố hạt nhân được đánh giá là nghiêm trọng nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl ở Ukraine năm 1986.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).