Nhật phóng thành công 4 vệ tinh vào quỹ đạo

Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi cho biết sáng sớm 18/5, họ đã phóng thành công 4 vệ tinh, trong đó có một vệ tinh quan chắc đa năng Arirang 3 của Hàn Quốc, vào vũ trụ bằng bằng tên lửa đẩy H-2A.

Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi cho biết, sáng sớm 18/5, họ đã phóng thành công 4 vệ tinh, trong đó có một vệ tinh quan chắc đa năng Arirang 3 của Hàn Quốc, vào vũ trụ bằng bằng tên lửa đẩy H-2A.

Nhật phóng thành công 4 vệ tinh vào quỹ đạo ảnh 1

Nhật Bản đã đưa vệ tinh Kogaku-4 lên quĩ đạo bằng tên lửa H-2A. Ảnh: Internet.

Tên lửa H-2A đầu tiên của Nhật Bản mang vệ tinh nước ngoài đã được phóng đi tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima của JAXA tại đảo Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, tây nam Nhật Bản, vào lúc 1 giờ 39 phút (giờ địa phương).

Sau khi khởi hành 16 phút, vệ tinh quan trắc đa năng Arirang 3 do Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc phát triển đã tách khỏi tên lửa ở độ cao 680km. Vệ tinh này mang hệ thống camera quang học để thu thập và phân tích dữ liệu địa lý. Ba vệ tinh khác dự kiến sẽ tách khỏi tên lửa sau đó.

JAXA cũng xác nhận vệ tinh quan trắc thay đổi thời tiết Shizuku của mình cũng đã tách ra thành công khỏi tên lửa sau 23 phút phóng đi. Cả hai vệ tinh này, cùng với hai cái nhỏ hơn, đã đi vào quỹ đạo theo kế hoạch và các thiết bị của nó bao gồm các thanh năng lượng mặt trời đã hoạt động bình thường.

Misubishi hy vọng lần phóng thành công này sẽ giúp công ty có thêm nhiều đơn hàng từ nước ngoài, khi mà đơn hàng trong nước khá khan hiếm, thường là từ chính phủ và JAXA. Kể từ năm 2005, JAXA và Mitsubishi đã phóng thành công 15 tên lửa H-2A.

L.H (theo Kyodo)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.