Nhật phản đối tàu hải giám Trung Quốc tới gần Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Chính phủ Trung Quốc về việc một số tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, ngày 2/10, tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết, chính phủ nước này đã gửi công hàm phản đối tới Chính phủ Trung Quốc về việc một số tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Nhật phản đối tàu hải giám Trung Quốc tới gần Senkaku/Điếu Ngư ảnh 1

Một tàu hải giám Trung Quốc tuần tra gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông ngày 2/10 (ảnh do lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cung cấp). AFP/TTXVN phát

Trước đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 2/10 đã có 4 tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển trên. JCG đã thông báo qua sóng vô tuyến điện yêu cầu các tàu này rời khỏi khu vực. Đây là lần đầu tiên, các tàu Trung Quốc đi vào vùng biển này trong khoảng một tuần qua.

Chính phủ Nhật Bản đã lập một nhóm đặc nhiệm thuộc Trung tâm xử lý khủng hoảng của Văn phòng Thủ tướng, chuyên theo dõi, giải quyết vấn đề tàu Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin ngày 2/10, các tàu hải giám Trung Quốc đã tiếp tục thực hiện một cuộc tuần tra ở vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư nhằm "dõi theo chặt chẽ" việc các "đối tượng Nhật Bản xâm phạm trái phép" khu vực này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.