Nhật hoàng muốn tiết kiệm chi phí tang lễ

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã bày tỏ nguyện vọng được hỏa táng sau khi qua đời để giảm chi phí cho tang lễ. Mong muốn này sẽ phá vỡ truyền thống 350 năm của Hoàng gia Nhật, khi các vị Hoàng đế trước đây đều được chôn cất với những nghi lễ tốn kém.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã bày tỏ nguyện vọng được hỏa táng sau khi qua đời để giảm chi phí cho tang lễ. Mong muốn này sẽ phá vỡ truyền thống 350 năm của Hoàng gia Nhật, khi các vị Hoàng đế trước đây đều được chôn cất với những nghi lễ tốn kém.

Nhật hoàng muốn tiết kiệm chi phí tang lễ ảnh 1

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu muốn giảm bớt gánh nặng cho đất nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Ảnh Internet.


Người đứng đầu Hoàng gia và hoàng hậu, năm nay đều 78 tuổi, đã thông báo với Văn phòng Hoàng gia Nhật Bản rằng họ muốn được hỏa táng sau khi qua đời theo một nghi lễ đơn giản nhằm “giảm thiểu tác động đối với đời sống của người dân”. Trong một cuộc họp báo tại Tokyo, ông Shingo Hakata, người đứng đầu Văn phòng cho rằng, đề nghị này là “trái lệ” nhưng cũng nói thêm rằng, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã nhiều lần nhắc lại quan điểm của họ về vấn đề này.

Trong lịch sử, các vị hoàng đế Nhật đều được địa táng và việc hỏa táng chỉ trở thành phổ biến tại Nhật vào đầu thế kỷ 8. Tuy nhiên, nghi thức địa táng cho tầng lớp quyền quý trong xã hội Nhật đã quay trở lại vào giữa thế kỷ 17 và từ đó đến nay được chấp nhận như một truyền thống lâu đời.

Năm 1989, Nhật hoàng Showa đã được chôn cất tại Lăng Musshashino ỏ Hachioji, Tokyo, và chỉ riêng kiến trúc này đã tốn kém 2,6 tỉ yen (19,89 triệu bảng).

Ý thức được tình hình khó khăn tài chính của đất nước, khi nợ quốc gia của Nhật đã chiếm tới 230% GDP trong năm 2011, mức cao nhất thế giới, cũng như nhu cầu tài chính lớn cho tái thiết sau thảm họa động đất sóng thần, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã bày tỏ mong muốn phá lệ để giảm bớt gánh nặng cho đất nước.

Vị Hoàng đế thứ 125 trong lịch sử nước Nhật đã phải trải qua ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt. Tháng 2 năm nay, ông được phẫu thuật đường vòng tim và phải nằm viện dài ngày do biến chứng sau phẫu thuật.


T.H

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.