Nhật hoàng Akihito công bố video về ý định truyền ngôi cho Thái tử

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin ngày 8/8 từ Cục Hoàng gia Nhật Bản cho biết Nhật hoàng Akihito sẽ gửi đến các thần dân của mình thông điệp về ý định ông sẽ thoái vị để truyền ngôi cho Thái tử Naruhito thông qua một bản tin video đặc biệt vào chiều cùng ngày.
Nhật hoàng Akihito công bố video về ý định truyền ngôi cho Thái tử ảnh 1

Nhật hoàng Akihito đọc một tuyên bố tại Thượng viện ở Tokyo ngày 1/8. Ảnh: AP

Theo Cục Hoàng gia Nhật Bản, Nhật hoàng Akihito, 82 tuổi, dự định sẽ truyền đạt đến người dân đất nước mình những suy nghĩ về nhiệm vụ như là biểu tượng của nhà nước theo quy định của Hiến pháp Nhật Bản trong bản tin video dự kiến phát vào lúc 15 giờ chiều hôm nay. Thời gian gần đây, người dân xứ sở Mặt trời mọc đã vô cùng ngạc nhiên sau khi những tin tức lan truyền trên các kênh thông tin của Nhật Bản về việc Thiên hoàng đáng kính của họ bày tỏ ý nguyện sẽ thoái vị và tiến hành truyền ngôi cho Thái tử Naruhito trong vài năm tới do những quan ngại về việc ông đã tuổi cao sức yếu không thể thực thi đầy đủ các nhiệm vụ chính thức của một vị đứng đầu Hoàng gia.Trước đó, ngày 30/7, Nhật hoàng Akihito đã thông báo cho Cục Hoàng gia biết ý định thoái vị của ngài để truyền ngôi cho Hoàng thái tử Naruhito. Theo ý muốn Nhật hoàng Akihito, ông sẽ thực hiện việc truyền ngôi này trong vài năm tới và ý định này đã được Nhật hoàng thông báo cho các thành viên Hoàng gia.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.