Nhật hoàn tất triển khai PAC-3 đánh chặn tên lửa Triều Tiên

Ngày 5/4, Nhật Bản đã hoàn tất việc triển khai các tên lửa đánh chặn PAC-3 tại tỉnh Okinawa để chuẩn bị đối phó với vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên vào tuần tới.

Ngày 5/4, Nhật Bản đã hoàn tất việc triển khai các tên lửa đánh chặn PAC-3 tại tỉnh Okinawa để chuẩn bị đối phó với vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên vào tuần tới.


 Nhật hoàn tất triển khai PAC-3 đánh chặn tên lửa Triều Tiên ảnh 1

Một khẩu đội tên lửa đánh chặn PAC-3. Ảnh: THX-TTXVN


Sau khi tàu vận tải biển Kunisaki của Lực lượng phòng vệ trên biển chở các tên lửa đánh chặn PAC-3 đến đảo Ishigaki, các tên lửa PAC-3 đã được triển khai tại bốn địa điểm thuộc Okinawa - gồm thủ phủ Naha, Miyako, Nanjo và Ishigaki. Nhật Bản cũng sẽ triển khai tên lửa PAC-3 tại các khu vực huấn luyện của Lực lượng phòng vệ ở Tôkyô là Ichigaya, Narashino và Asaka.

Việc triển khai tên lửa PAC-3 tại 7 địa điểm ở Nhật Bản được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka ngày 29/3, yêu cầu Lực lượng phòng vệ bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu cần thiết để ngăn chặn tên lửa hoặc mảnh vỡ của nó rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ triển khai ba tàu khu trục lớp Aegis có trang bị tên lửa đánh chặn SM-3, một tàu tại Biển Nhật Bản và hai tàu tại Biển Hoa Đông, để bảo vệ Tôkyô và các vùng lãnh thổ khác của Nhật Bản nếu tên lửa Triều Tiên đi chệch quỹ đạo phóng đã định.

Minh Sơn
(P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.