Nhật hoãn đàm phán FTA vì tranh chấp đảo

Nhật Bản đã quyết định hoãn kế hoạch khởi động đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật trong bối cảnh căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp chủ quyền một quần đảo trên Biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Tờ "Sankei" của Nhật Bản ngày 14/11 đưa tin Nhật Bản đã quyết định hoãn kế hoạch khởi động đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật trong bối cảnh căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp chủ quyền một quần đảo trên Biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Nhật hoãn đàm phán FTA vì tranh chấp đảo ảnh 1

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Internet.

Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản có kế hoạch khởi động đàm phán Hiệp định FTA ba bên tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 dự kiến diễn ra tại Campuchia từ ngày 18/11 tới. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Trung Quốc - Nhật Bản ở Bắc Kinh hồi tháng 5 vừa qua, lãnh đạo ba nước từng cam kết sẽ tiến hành đàm phán để có thể ký kết FTA vào cuối năm nay.Theo thông tin của tờ "Sankei", Nhật Bản dự kiến tiến hành đàm phán FTA với Trung Quốc và Hàn Quốc vào đầu năm 2013.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.