Nhật, Hàn, Mỹ phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nhật, Hàn, Mỹ phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1

Tên lửa đạn đạo chiến lược được phóng thử từ tàu ngầm tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 23/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đảo vào vùng biển phía Đông Nhật Bản trưa 5/9.

Tin cho biết các tên lửa trên được phóng lúc khoảng 12h14' giờ địa phương (10h14 theo giờ Việt Nam) từ Hwangju thuộc tỉnh Bắc Hwanghae của Triều Tiên, sát bờ biển phía Tây nước này. JSC cho rằng các tên lửa này là loại tên lửa Rodong tầm trung, đã bay xa khoảng 1.000 km và rơi vào Biển Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại vụ phóng tên lửa đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Nhật Bản, đồng thời ra lệnh thu thập thông tin cũng như giám sát và phân tích tình hình vụ việc. Bộ này cho biết chưa có bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại trên biển cũng như trên không do vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết sẽ phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho đây là hành động "vi phạm rõ rệt” các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa dạn đạo.

Cùng ngày, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là sự vi phạm trực tiếp các nghị quyết của HĐBA LHQ và "nhằm phô trương những năng lực hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng" trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc.

Theo giới chức Nhật Bản, ngay sau vụ phóng tên lửa trên của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc gặp chớp nhoáng bên lề hội nghị G20; hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước phối hợp chặt chẽ với nhau ứng phó tình hình.

Cũng tại Hàng Châu cùng ngày, một quan chức Mỹ phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 nêu rõ Mỹ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, coi đây là mối đe dọa đối với các đồng minh của Mỹ cũng như giao thông hàng không dân sự và thương mại hàng hải trong khu vực.

Quan chức trên cho biết Washington sẽ "thúc đẩy giải pháp quốc tế để buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những hành động khiêu khích của nước này".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.