Nhật - Hàn muốn duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự song phương

Trong một động thái được đánh giá là tích cực, ngày 17/7, Nhật Bản và Hàn Quốc đều bày tỏ mong muốn duy trì  thỏa thuận song phương về chia sẻ thông tin tình báo quân sự song phương, văn bản sẽ phải được gia hạn vào tháng sau.

Tháng 11/2016, Nhật - Hàn đã ký Thỏa thuận An ninh chung về Thông tin quân sự, một hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự thường được gọi tắt là GSOMIA. Thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức, và đã được gia hạn hằng năm.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động tiềm ẩn của việc mối quan hệ giữa hai nước đồng minh của Mỹ này đang xuống tới mức thấp nhất trong nhiều năm qua, có nhiều lo ngại rằng văn kiện này sẽ không được gia hạn vào tháng tới. Thỏa thuận có thể sẽ hết hiệu lực nếu một trong hai bên thông báo với bên kia ý định dừng tuân thủ thỏa thuận ít nhất 90 ngày trước khi kết thúc thời hạn 1 năm. 

Trả lời phỏng vấn nhật báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono khẳng định: "Quan hệ giữa hai nước đang trải qua một điều kiện rất khó khăn, nhưng Nhật Bản vẫn tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc về những gì cần hợp tác, trong đó có vấn đề Triều Tiên".

Về phần mình, tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc cùng ngày đưa tin Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã quyết định rằng Seoul sẽ duy trì thỏa thuận trên với Tokyo.

Dấu hiệu tích cực trên xuất hiện trong bối cảnh tranh cãi thương mại giữa hai bên kể từ khi Tokyo siết chặt các quy định xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao được sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh và chip sang thị trường Hàn Quốc từ ngày 4/7. Về việc này, Ngoại trưởng Kono cho biết đang phối hợp chặt chẽ với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha, song không trả lời câu hỏi liệu lãnh đạo hai nước có tiến hành gặp thượng đỉnh để làm dịu tình hình hay không.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.