Nhật, Đức hối thúc Nga 'đóng vai trò xây dựng' trong vấn đề Ukraine

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Đức Angela Merkel đã hối thúc Nga đóng một “vai trò mang tính xây dựng” nhằm dẫn tới một giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Ngày 9/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Đức Angela Merkel đã nhất trí hối thúc Nga đóng một “vai trò mang tính xây dựng” nhằm dẫn tới một giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Nhật, Đức hối thúc Nga 'đóng vai trò xây dựng' trong vấn đề Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo ngày 9/3. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo chung với bà Merkel sau cuộc gặp tại thủ đô Tokyo, ông Abe nói: “Cùng với Thủ tướng Merkel, chúng tôi muốn hối thúc mạnh mẽ Nga đóng một vai trò mang tính xây dựng hướng tới một giải pháp ngoại giao và hòa bình cho vấn đề Ukraine, trong đó có việc thực thi đầy đủ một thỏa thuận ngừng bắn” đạt được hồi tháng 2.

Ông Abe cho rằng tình hình tại Ukraine đã không cho phép Nga cùng với 7 nước công nghiệp chủ chốt khác trên thế giới thành lập nhóm G-8, song nhấn mạnh rằng việc nhóm G-7 tiếp tục đàm phán với Moskva là rất quan trọng.

Về phần mình, bà Merkel đã chỉ trích việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở miền Nam Ukraine hồi năm ngoái.

Thủ tướng Đức bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản ngày 9/3 nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Nhật Bản và cũng để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G-7) dự kiến diễn ra tháng 6 tới tại Đức. Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ 3 của bà Merkel kể từ khi nhậm chức.

T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.