Nhật bực tức vì bị Mỹ đặt vùng cấm bay dân sự

Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản đang yêu cầu Mỹ giải thích về việc vô cớ đặt vùng cấm bay đối với các máy bay dân sự quanh khu vực xảy ra tai nạn máy bay trực thăng HH-60 của quân đội Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản từ ngày 5/8.

Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản đang yêu cầu Mỹ giải thích về việc vô cớ đặt vùng cấm bay đối với các máy bay dân sự quanh khu vực xảy ra tai nạn máy bay trực thăng HH-60 của quân đội Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản từ ngày 5/8.

Nhật bực tức vì bị Mỹ đặt vùng cấm bay dân sự ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn máy bay trực thăng của thủy quân lục chiến Mỹ tại trại Hesen. Ảnh: Reuters

Bộ này cho biết, quân đội Mỹ đã đơn phương áp đặt lệnh cấm bay từ 10 giờ 00 (giờ địa phương) ngày 6/8, mặc dù không có thẩm quyền đối với vùng trời Okinawa và cũng không xin phép trước đối với Nhật Bản.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ giao thông vận tải Nhật Bản, lệnh cấm trên yêu cầu các máy bay dân sự không được bay trong phạm vi bán kính 11 km của khu vực xảy ra vụ tai nạn. Bộ giao thông vận tải Nhật Bản cũng đã bác bỏ lệnh cấm này.

Lệnh cấm trên đã gây sửng sốt đối với các bộ trưởng trong chính phủ Nhật Bản sau khi một chiếc trực thăng HH-60 của Mỹ bị rơi tại căn cứ Hansen của Thủy quân lục chiến Mỹ ngày 5/8.

Ngay sau vụ tai nạn, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã yêu cầu Mỹ tạm dừng các chuyến bay của trực thăng quân sự HH-60 cho đến khi làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại Okinawa và các biện pháp phòng ngừa được triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói vụ tai nạn xảy ra tại Okinawa là “đáng tiếc” và yêu cầu quân đội Mỹ đặt an toàn của người dân Okinawa lên trên hết.

Vụ tai nạn khiến 1 phi công bị thiệt mạng và gây khó chịu đối với cư dân địa phương, mặc dù  xảy ra tại căn cứ Mỹ và không làm bị thương bất kỳ người dân nào trong khu vực.

CT (Theo T.H.X)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.