Nhật bắt quan chức y tế vì "bê bối My Number"

Ngày 13/10, Sở Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ một quan chức thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản trong vụ bê bối đầu tiên liên quan đến hệ thống My Number cập nhật thông tin an sinh xã hội và dữ liệu thuế cho chương trình thẻ công dân điện tử.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cảnh sát cho biết Phó giám đốc Văn phòng tư vấn chính sách thông tin thuộc bộ trên, Kazuyuki Nakayasu, 45 tuổi, bị nghi ngờ nhận hối lộ hàng triệu yen để giúp một công ty công nghệ thông tin trúng thầu đơn hàng liên quan đến kế hoạch thiết lập hệ thống My Number.

Các nhà điều tra cho biết công ty này đã trúng ít nhất 5 đơn hàng, với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ yen (hơn 10 triệu USD), kể từ khi chính phủ quyết định khởi động hệ thống My Number vào năm 2011.

Nguồn tin cảnh sát cho biết ông Nakayasu thừa nhận đã yêu cầu công ty trên hối lộ 1 triệu yen, song các nhà điều tra cho rằng con số thực tế lớn gấp nhiều lần. Cảnh sát nghi ngờ ông Nakayasu có mối quan hệ khá chặt chẽ với các lãnh đạo của công ty trên từ năm 2006 và đã nhận tiền hối lộ từ người đứng đầu công ty. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra sâu về mối quan hệ này.

Theo thông tin mới nhất, ngay trong sáng 14/10, cảnh sát đã khám xét Văn phòng tư vấn chính sách thông tin của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công tố.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết ông Nakayasu được đánh giá là một người có chuyên môn cao trong lĩnh vực IT, đã đảm nhận nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin cho hệ thống an sinh xã hội Nhật Bản trong một thời gian dài.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.