Nhật Bản yêu cầu Mỹ dẫn độ đối tượng giúp cựu Chủ tịch Nissan 'đào tẩu'

Nhật Bản đã chính thức yêu cầu Mỹ dẫn độ một cựu lính đặc nhiệm thuộc Lực lượng Mũ nồi xanh của Mỹ cùng con trai, cáo buộc họ đã giúp cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Motor Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Ông Michael Taylor. Ảnh: Reuters

Thông báo với báo giới ngày 3/7, ông Takahiro Saito, công tố viên hàng đầu của Văn phòng Công tố Tokyo, cho biết Nhật Bản đã đề nghị Mỹ dẫn độ hai đối tượng này, được xác định là Michael Taylor, 59 tuổi, và con trai Peter Taylor, 27 tuổi.

Đề nghị dẫn độ được đưa ra dựa trên hiệp định dẫn độ giữa hai nước.

Ông Saito khẳng định Nhật Bản đánh giá cao sự hợp tác của giới chức Mỹ. Ông cho biết  nếu việc dẫn độ được thực hiện, các công tố viên Tokyo sẽ bắt giữ hai đối tượng trên theo lệnh truy nã trước đó và mở cuộc điều tra cần thiết.

Tháng 5 vừa qua, các công tố viên bang Massachusetts đã bắt giữ hai cha con nhà Taylor vì đã giúp ông Ghosn trốn sang Liban để tránh việc phải hầu tòa tại Nhật Bản với cáo buộc sai phạm tài chính. 

Trước đó, hồi tháng 1/2020, Nhật Bản đã phát thông báo truy nã hai người này cùng một đối tượng khác là George-Antoine Zayek với cáo buộc tiếp tay cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan trốn khỏi Nhật Bản vào ngày 29/12 /2019.

Ông Ghosn thực hiện hành vi bỏ trốn khi đang trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử với cáo buộc gian lận tài chính.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã thông qua Cơ quan Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) yêu cầu dẫn độ ông Ghosn từ Liban. Tuy nhiên, Chính phủ Liban không có ý định đáp ứng, trong khi Nhật Bản không có hiệp ước dẫn độ với Liban.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.