Nhật Bản xóa nợ 300 tỷ yên cho Mianma

Ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thông báo Tôkyô sẽ xóa khoản nợ 303,5 tỷ yên (tương đương 3,77 tỷ USD) cho Mianma nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách đang diễn ra sâu rộng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thông báo Tôkyô sẽ xóa khoản nợ 303,5 tỷ yên (tương đương 3,77 tỷ USD) cho Mianma nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách đang diễn ra sâu rộng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Nhật Bản xóa nợ 300 tỷ yên cho Mianma ảnh 1

Tổng thống U Thein Sein là nhà lãnh đạo đầu tiên của Mianma thăm chính thức Nhật Bản trong 28 năm qua.

Thủ tướng Noda đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với Tổng thống Mianma U Thein Sein đang ở thăm Nhật Bản sau khi tham dự Hội nghị cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 4. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nođa cũng cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế của Mianma thông qua các khoản trợ giúp tài chính và cho vay bằng đồng yên với lãi suất thấp.

Với quyết định trên, Nhật Bản là nước đầu tiên trong số các nước phát triển xóa nợ cho Mianma kể từ khi Tổng thống U Thein Sein thành lập chính phủ dân sự tháng 3/2011. Cụ thể, Tôkiô sẽ xóa ngay khoản nợ gốc 127,4 tỷ yên cho Nâypiđô. Số nợ còn lại 176,1 tỷ yên, gồm tiền lãi suất và tiền phạt nợ quá hạn, sẽ được xóa nợ dần tùy theo hiệu quả của tiến trình cải cách trong thời gian tới.

 Dự kiến trong thời gian ở thăm 5 ngày, từ 20 - 24/4, ông U Thein Sein cũng sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế và giới doanh nghiệp Nhật Bản nhằm mở ra cơ hội hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước.

Trước đó, các nước Liên minh châu Âu (EU) cũng đã nhất trí trên nguyên tắc sẽ dỡ bỏ cấm vận đối với Mianma, trừ cấm vận vũ khí, trong 12 tháng tới./.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.