Nhật Bản xây nhà máy sản xuất rau sạch tại Hà Nam

Tập đoàn Showa Denko (Nhật Bản) đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rau sạch bằng công nghệ đèn LED thử nghiệm tại tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Nam ngày 8/4, ông Daiken Murakami, Tổng giám đốc Tập đoàn Showa Denko (Nhật Bản) đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rau sạch bằng công nghệ đèn LED thử nghiệm tại tỉnh Hà Nam.

Nhật Bản xây nhà máy sản xuất rau sạch tại Hà Nam ảnh 1

Hà Nam sẽ được tập đoàn Nhật Bản xây dựng một nhà máy sản xuất rau sạch thử nghiệm. Ảnh minh họa.

Ông Daiken Murakami cho biết, sau khi tiến hành khảo sát tại một số tỉnh của Việt Nam, Tập đoàn Showa Denko thấy rằng Hà Nam là tỉnh có chính sách thu hút đầu tư tốt, cộng với vị trí địa lý gần Thủ đô Hà Nội và có mạng lưới giao thông thuận lợi. Tập đoàn đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rau sạch bằng công nghệ đèn LED thử nghiệm tại Hà Nam. Đây là nhà máy sản xuất rau sạch đầu tiên của Tập đoàn ở ngoài nước. Nhà máy sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp Đồng Văn II (huyện Duy Tiên) và dự kiến cuối năm 2015, sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên. Vì đây là nhà máy thử nghiệm nên vốn đầu tư chỉ khoảng 1 triệu USD, khi thành công sẽ nhân rộng quy mô sản xuất.

Ông Daiken Murakami cho biết thêm, Tập đoàn Showa Denko đã nghiên cứu thành công kỹ thuật trồng rau sạch trong nhà sử dụng ánh sáng đèn LED. Bóng đèn LED có thể tạo ra bước sóng ánh sáng tối ưu, đáp ứng nhu cầu phát triển của thực vật và thúc đẩy tăng trưởng khoảng 2,5 lần so với ánh sáng thông thường. Bên cạnh đó, lượng chất thải có thể giảm từ 50% xuống còn 10% trong 1 vụ thu hoạch, lượng nước sử dụng trong quá trình chăm sóc cây cũng giảm và giúp tiết kiệm chi phí. Công nghệ này rất cần thiết đối với sản xuất nông nghiệp hiện nay khi mà biến đổi khí hậu đang bắt đầu có tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến các phương pháp trồng trọt ngoài trời. Hiện tập đoàn đã xây dựng được 21 nhà máy sản xuất rau sạch tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh, việc đầu tư nhà máy của Tập đoàn Showa Denko rất phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa của tỉnh. Tỉnh sẽ đầu tư hạ tầng đường giao thông, điện, hệ thống thủy lợi để Tập đoàn triển khai xây dựng nhà máy, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi về chính sách, thủ tục pháp lý cho Tập đoàn. Công ty An Phú Hưng của Hà Nam đã hợp tác với công ty H.B.C International (Nhật Bản) triển khai thành công mô hình trồng rau, củ hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Đây chính là một điều kiện vô cùng thuận lợi để Tập đoàn Showa Denko tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh.

Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.