Nhật Bản xác nhận vật thể do Triều Tiên phóng lên đã đi vào quỹ đạo

Ngày 24/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cho biết chính phủ nước này đã xác nhận vật thể do Triều Tiên phóng lên quỹ đạo hiện "đang quay xung quanh Trái Đất", sau khi Bình Nhưỡng ngày 22/11 thông báo phóng một vệ tinh trinh sát.
Chú thích ảnh
Ngày 22/11/2023, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ quốc gia Triều Tiên (NATA) đã phóng thành công tên lửa đẩy mới "Chollima-1”, đưa vệ tinh trinh sát “Malligyong-1” vào quỹ đạo từ Bãi phóng vệ tinh Sohae ở quận Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Kihara cho biết đánh giá trên của Chính phủ Nhật Bản có sự phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc, tuy nhiên ông không bình luận vụ phóng của Triều Tiên có thành công hay không. 

Ông Kihara cho biết thêm Nhật Bản sẽ phân tích kỹ lưỡng để xác định vật thể này có hoạt động như dự kiến kể từ khi phóng hay không.

Ngày 22/11, Triều Tiên thông báo nước này đã phóng một tên lửa đẩy mới có tên Chollima-1 mang theo vệ tinh trinh sát “Malligyong-1” và đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo chính xác. Theo thông báo, vệ tinh này sẽ chính thức bắt đầu hoạt động ngày 1/12.

Hàn Quốc ngày 23/11 xác nhận vụ phóng của Triều Tiên thành công và vệ tinh đã đi vào quỹ đạo. 

Trong một động thái liên quan, một website của Lực lượng vũ trụ Mỹ hiển thị quân đội Mỹ đã đánh số vệ tinh của Triều Tiên, cho thấy Washington thửa nhận vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo. 

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc Triều Tiên có phóng thành công vệ tinh này hay không vẫn đang được phân tích.

Thúc Anh   (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.