Nhật Bản xác nhận nhà báo mất tích ở Syria được trả tự do

Chiều 24/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã xác nhận nhà báo tự do Jumpei Yasuda - người mất tích tại Syria từ năm 2015 - đã được trả tự do.
Chú thích ảnh
Hình ảnh nhà báo Nhật Bản đang bị phiến quân bắt giữ.

Hiện công dân Nhật Bản này đang lưu trú tại một văn phòng xuất nhập cảnh ở thành phố Antakya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản đã nhận được thông tin về nhà báo Yasuda, 44 tuổi,  được trả tự do từ Qatar vào đêm 23/10. Các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành các thủ tục nhận dạng nhà báo này. 

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác bỏ những thông tin nói rằng chính phủ đã trả tiền chuộc để nhà báo này được trả tự do. Ông cho biết giới chức Nhật Bản đã hợp tác với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cùng sự hỗ trợ của Đơn vị Thu thập thông tin tình báo chống khủng bố quốc tế trong giải quyết vụ việc này.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuter, ông Yasuda đã xuất hiện trong một đoạn băng ghi hình, xác nhận việc ông được trả tự do, đồng thời cho biết sức khỏe ổn định. Đoạn băng ghi hình do một văn phòng chính quyền địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy hình ảnh ông Yasuda. Ông nói: "Tên tôi là Jumpei Yasuda, phóng viên Nhật Bản. Tôi đã bị giam giữ tại Syria trong 40 tháng và hiện giờ tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đang an toàn. Cảm ơn rất nhiều".

Nhà báo Yasuda đến Syria hồi tháng 6/2015 để đưa tin về cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, sau đó ông được cho là bị một nhóm vũ trang liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại đây bắt giữ.

 Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.