Nhật Bản và Malaysia nhất trí hợp tác để ổn định khu vực Biển Đông

Ngày 21/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Malaysia đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng trên Biển Đông.

Ngày 21/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Malaysia đang ở thăm Tokyo Najib Razak đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng trên Biển Đông.

Nhật Bản và Malaysia nhất trí hợp tác để ổn định khu vực Biển Đông ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Malaysia Najib Razak họp báo chung. Ảnh TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ông Abe tại Tokyo, Thủ tướng Malaysia Najib nói: "Chúng tôi... tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Tất cả các vấn đề nên được giải quyết, phù hợp với những nguyên tắc của luật pháp cũng như các chuẩn mực quốc tế".

Về phần mình, ông Abe khẳng định: "Tôi muốn khơi sâu quan hệ hợp tác rộng mở của chúng tôi, trong đó có cả việc giải quyết các vấn đề khu vực". Tại đây, ông Abe cũng tuyên bố Nhật Bản sẽ viện trợ Malaysia về nâng cao khả năng và phát triển nguồn nhân lực thông qua tăng cường hoạt động trao đổi giữa các các giới chức bảo vệ bờ biển và quốc phòng.

T.N (Theo Kyodo)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.