Nhật Bản: Tuyên bố của Hàn Quốc về sự cố radar trên biển là 'phi lý'

Theo hãng tin Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 21/1 kết luận rằng các tuyên bố của Hàn Quốc liên quan tranh cãi radar trên biển Nhật Bản là "phi lý", đồng thời cho biết không thể tiếp tục đàm phán về việc này.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục Gwanggaeto the Great (phía trên) của Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ một tàu Triều Tiên trôi giạt trên Biển Nhật Bản, ngày 20/12/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Tranh cãi trên liên quan đến việc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cáo buộc một tàu khu trục thuộc lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã chĩa radar kiểm soát hỏa lực vào một máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trên biển Nhật Bản ngày 20/12/2018. Bộ trên đã công bố đoạn video dài khoảng 13 phút do máy bay tuần tra P-1 của Lực lượng Phòng vệ trên biển nước này ghi lại, cho rằng máy bay P-1 bị tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc khóa mục tiêu bằng radar kiểm soát hỏa lực ít nhất 2 lần. Seoul bác bỏ thông tin trên và khẳng định tàu khu trục của Hàn Quốc khi đó đang trong tình huống khẩn cấp để cứu hộ một tàu cá Triều Tiên. Hôm 14/1 vừa qua, hai nước đã khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Singapore để thảo luận vấn đề.

Trong một tài liệu công bố ngày 21/1, được coi là bản đánh giá "cuối cùng về việc này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định các cáo buộc của Hàn Quốc khác xa với thực tế, và đề nghị Seoul tránh tái diễn các sự cố tương tự.

Toyko dự định công bố "một âm cảnh báo đặc trưng khi phát hiện radar kiểm soát hỏa lực", cho rằng đây là bằng chứng để củng cố tuyên bố của phía Nhật Bản. Bộ trên cho rằng "âm cảnh báo phát ra mạnh và liên tục, được ghi lại trên một chiếc máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên Biển Nhật Bản, chứng tỏ phát hiện ra các dấu hiệu tần số radar kiểm soát hỏa lực". Tuy nhiên, các quan chức Seoul nhấn mạnh rằng chỉ riêng âm cảnh báo trên không đủ để xác định đó có phải là do radar kiểm soát hỏa lực của Hàn Quốc hướng vào máy bay Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho rằng đây là "chiến dịch truyền thông không thích hợp nhằm đánh lạc hướng dư luận". Ông cũng kêu gọi Nhật Bản công bố "thông tin chính xác" liên quan đến sự cố radar trên.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.