Nhật Bản tưởng niệm 5 năm thảm hoạ động đất-sóng thần

Ngày 11/3, Nhật Bản đã tiến hành lễ tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra thảm hoạ động đất sóng thần tàn phá khu vực Đông Bắc nước này, khiến hơn 18.000 người thiệt mạng hoặc mất tích và gây ra sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima nghiêm trọng nhất thế giới kể từ cuộc khủng hoảng hạt nhân Chernobyl năm 1986.
Nhật Bản tưởng niệm 5 năm thảm hoạ động đất-sóng thần ảnh 1

Khoảnh khắc mặc niệm các nạn nhân trong thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011 của công nhân Nhật Bản. Ảnh: Reuters/Kyodo

Một lễ tưởng niệm cấp nhà nước đã diễn ra tại thủ đô Tokyo với sự tham dự của Nhật hoàng Akihito, Thủ tướng Shinzo Abe và các nạn nhân sống sót của thảm hoạ. Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm vào lúc 14h46' (giờ địa phương) tức 12h46' (giờ Việt Nam), thời khắc xảy ra trận động đất mạnh 9,0 độ Richter 5 năm trước. Tại buổi lễ, Nhật hoàng Akihito đã kêu gọi người dân Nhật Bản thấu hiểu được những nhu cầu mà các nạn nhân thảm họa cần tới. Trong khi đó, Thủ tướng Abe bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân thảm hoạ, đồng thời thừa nhận vai trò quan trọng mà Nhật Bản có thể đóng góp trong việc nâng cao nhận thức về thảm hoạ trên thế giới. Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định nước này sẽ tiếp tục cho thế giới thấy bài học mà nước này rút ra được từ thảm hoạ và cách thức mà Nhật Bản đang hồi phục.Nhiều lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại các tỉnh như Miyagi, Iwaki, những tỉnh bị tàn phá nặng nề nhất.Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trận động đất ngày 11/3/2011 là một trong những trận động đất mạnh kỷ lục tại nước này. Tính tới ngày 10/3/2016, thảm hoạ kép động đất - sóng thần đã làm 15.894 người thiệt mạng, 2.561 người mất tích và được cho là đã chết, chủ yếu tại 3 tỉnh nằm trên bờ biển Thái Bình Dương là tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima. 174.000 cư dân ở ba tỉnh này vẫn phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có khoảng 43.000 cư dân Fukushima hiện đang sinh sống ở tỉnh khác do lo ngại sự cố hạt nhân.Chính phủ Nhật Bản đã dành 6,5 nghìn tỷ yen (khoảng 57 tỷ USD) cho hoạt động tái thiết trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ tháng 4 tới. Trong bối cảnh có khoảng 57.677 người dân phải đi sơ tán hiện vẫn đang sống trong những khu nhà tạm tại các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima, chính quyền địa phương các tỉnh trên có kế hoạch cấp khoảng 29.000 ngôi nhà cho những người phải rời bỏ nhà cửa, nhưng hiện chỉ có khoảng một nửa trong số này được xây xong. Ngoài ra, những người sống sót vẫn bị tổn thương về tâm lý và tinh thần, nhất là những người vẫn sống trong khu nhà ở tạm. Tính tới cuối tháng 9/2015, 3.410 người đã chết do bệnh tật, tự sát và các nguyên nhân khác có liên quan tới thảm hoạ động đất sóng thần trên.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.