Nhật Bản, Trung Quốc nối lại đàm phán cấp cao

Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương thông qua nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán cấp cao.

Theo hãng thông tấn Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 8/11 cho biết ông và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương thông qua nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán cấp cao.

Nhật Bản, Trung Quốc nối lại đàm phán cấp cao ảnh 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Ông Kishida đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp chính thức với Ngoại trưởng Trung Quốc tại Bắc Kinh cùng ngày. Đây là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên giữa Ngoại trưởng hai nước kể từ tháng 9/2012.

Cuộc gặp được tiến hành một ngày sau khi Nhật Bản và Trung Quốc công bố một thỏa thuận 4 điểm nhất trí cải thiện quan hệ song phương.

Theo thỏa thuận, đạt được tại cuộc hội đàm giữa ông Shotaro Yachi, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhật Bản, và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Bắc Kinh ngày 7/11, hai bên nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cấp cao về chính trị, ngoại giao, an ninh và kinh tế.

Hai bên cũng thừa nhận "tồn tại những quan điểm bất đồng" liên quan quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, song hai nước sẽ có các biện pháp khôi phục lòng tin và giảm căng thẳng.

Ông Kishida nhấn mạnh để tạo đà thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa hai nước, cần tiến hành một cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra ngày 10-11/11 tới tại Bắc Kinh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng thỏa thuận 4 điểm nói trên là "bước đi lớn" hướng tới cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chỉ có tìm ra căn nguyên và giải quyết triệt để các vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước thì mối quan hệ song phương mới có thể phát triển ổn định và lâu bền".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hoan nghênh những thỏa thuận đã đạt được giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Phát biểu tại buổi họp báo sau khi kết thúc hội nghị bộ trưởng APEC tại Bắc Kinh, ông Kerry nhấn mạnh: "Bất cứ bước đi nào có thể cải thiện quan hệ và giảm căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh không chỉ có lợi cho hai nước mà còn cho cả khu vực".

Tuy nhiên ông Kerry nhấn mạnh "đây mới chỉ là phác thảo những bước đi cần thiết mà hai bên cần thực hiện để thật sự giải quyết những căng thẳng liên quan".

Nếu cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch Trung Quốc được tiến hành vào tuần tới, đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau kể từ năm 2012 khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điều Ngư.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.