Nhật Bản trao cho Việt Nam khoản ODA trị giá hơn 112 tỷ yên

Nhật Bản sẽ dành cho Việt Nam khoản vay trị giá 112,414 tỷ yên để hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

Chiều 31/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Hiroshi Fukada đã thay mặt Chính phủ hai nước ký công hàm trao đổi khoản ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam tài khóa 2014. Theo đó, Nhật Bản sẽ dành cho Việt Nam khoản vay trị giá 112,414 tỷ yên để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhật Bản trao cho Việt Nam khoản ODA trị giá hơn 112 tỷ yên ảnh 1

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada ký kết Công hàm. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Số tiền trên sẽ được phân bổ cho 7 dự án cụ thể gồm: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đoạn Bến Lức - Long Thành; xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình I và đường dây chuyền tải điện; dự án tín dụng cho ngành điện đối với các lưới điện phân phối; dự án hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2; dự án thoát nước và xử lý nước thải Tp. Hạ Long; dự án nâng cấp trường đại học Cần Thơ và chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ V.

Trên cơ sở nội dung của công hàm này, Bộ Tài chính Việt Nam và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cũng sẽ ký các hiệp định vay vốn cụ thể cho các dự án, chương trình nói trên.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, Nhật Bản là đối tác kinh tế và là nhà cung cấp ODA quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Phần lớn các khoản ODA đều nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng, chủ yếu là xây dựng đường sá, cảng biển, sân bay, phát triển năng lượng…Việt Nam luôn ghi nhận những trợ giúp của nước bạn và cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các khoản vay. Về lâu dài, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, gắn với các khoản ODA để cải thiện hệ thống hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.

Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada nhấn mạnh, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đang và sẽ phát triển tốt đẹp và Nhật Bản vẫn sẽ quan tâm, dành những khoản ODA cho Việt Nam nhằm giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ đó bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững. Hiện, các cơ quan hữu quan hai bên cũng đang rà soát, đàm phán để đưa ra danh mục các dự án mới để kêu gọi nguồn vốn ODA trong năm tài khóa sắp tới.

Kể từ năm 1992 đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã dành cho Việt Nam khoảng 2.500 tỷ Yên vốn vay ODA.

Thuý Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.