Nhật Bản trao cho Triều Tiên danh sách công dân bị bắt cóc

Chính phủ Nhật Bản đã trao cho Triều Tiên danh sách khoảng 470 công dân Nhật Bản mà Tokyo cho là có thể đã bị Bình Nhưỡng bắt cóc.

Ngày 8/6, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này đã trao cho Triều Tiên danh sách khoảng 470 công dân Nhật Bản mà Tokyo cho là có thể đã bị Bình Nhưỡng bắt cóc.   

    

Phát biểu trên truyền hình, ông Suga nêu rõ: "Danh sách những người bị bắt cóc, gồm cả những người tình nghi bị bắt cóc, đã được trao cho Triều Tiên thông qua một kênh ngoại giao".

Nhật Bản trao cho Triều Tiên danh sách công dân bị bắt cóc ảnh 1

Ông Yoshihide Suga.

Đây được xem là bước đi tiếp theo sau thỏa thuận đột phá giữa Nhật Bản và Triều Tiên đạt được hồi tháng trước về việc điều tra số phận của những công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước. Theo thỏa thuận này, Bình Nhưỡng cam kết sẽ điều tra lại số phận của những công dân Nhật Bản bị bắt cóc và đổi lại, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đặc biệt đối với công dân Triều Tiên, cho phép các tàu Triều Tiên cập cảng Nhật Bản vì mục đích nhân đạo.       

Theo ông Suga, Tokyo sẽ cử các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có Bộ Ngoại giao và Cơ quan Cảnh sát quốc gia, tới Triều Tiên sau khi nước này đưa ra báo cáo về tiến trình điều tra lại.

Ông Suga khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục đàm phán liên chính phủ với Bình Nhưỡng về vấn đề bắt cóc, ngay cả trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa. Tuy nhiên, việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có đi thăm Triều Tiên hay không còn tùy thuộc vào nội dung báo cáo mà Bình Nhưỡng sẽ công bố.        

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản và cho biết 8 người trong số đó đã qua đời tại Triền Tiên, 5 người còn lại được trả về Nhật Bản. Trong khi đó, Tokyo cho rằng có 17 người Nhật Bản bị bắt cóc, yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra và trao trả những người còn sống.       

Hồi tháng Ba, hai bên đã tiến hành một cuộc đàm phán tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.