Nhật Bản trả hơn 300 kg plutonium cho Mỹ

Ngày 22/3, một tàu chở 331 kg plutoni đã rời cảng ở Tokaimura, thuộc tỉnh Ibaraki miền Đông Nhật Bản, khởi hành đến Mỹ.
Nhật Bản trả hơn 300 kg plutonium cho Mỹ ảnh 1

Tàu Pacific Egret tại một cảng ở Nhật Bản. Ảnh: AP

Việc chuyên chở lượng plutoni nói trên - được cho là đủ để chế tạo tới 50 quả bom hạt nhân - được thực hiện theo thỏa thuận đạt được giữa Nhật Bản và Mỹ năm 2014.

Tàu vận tải của Anh mang tên Pacific Egret chở số plutoni này xuất phát lúc 15h giờ địa phương (tức 13h giờ Việt Nam) và được các tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản hộ tống. Chi tiết hành trình của tàu này không được tiết lộ.

Số plutoni nói trên do các nước Anh, Pháp và Mỹ cung cấp cho Nhật Bản vào những năm 70 của thế kỷ trước để phục vụ các mục đích nghiên cứu, trong đó Anh cung cấp 236 kg, Pháp cung cấp 2 kg và Mỹ cung cấp 93 kg. Nguồn nguyên liệu hạt nhân này lâu nay được cất giữ tại một cơ sở của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản ở Tokaimura.

Tại Hội nghị An ninh Hạt nhân được tổ chức ở Hà Lan vào tháng 3/2014, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đồng ý trả lại số plutoni trên theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tại hội nghị này, ông Obama nhấn mạnh Mỹ muốn siết chặt kiểm soát các nguyên liệu hạt nhân và ngăn chặn khả năng các nguyên liệu này rơi vào tay khủng bố.

Theo thỏa thuận, 331 kg plutoni từ Nhật Bản sẽ được chuyển đến một cơ sở hạt nhân ở bang Nam Carolina của Mỹ để xử lý.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.