Nhật Bản tìm hậu thuẫn cho kế hoạch xả nước phóng xạ Fukushima xuống biển

Tokyo đã yêu cầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc hỗ trợ kế hoạch đổ một lượng lớn nước nhiễm phóng xạ đang được lưu trữ quanh nhà máy điện Fukushima xuống biển.
Chú thích ảnh
Các bể chứa nước mát bị nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi chụp ngày 1/3. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình RT, vấn đề làm thế nào để xử lý nước nhiễm phóng xạ đã được nêu ra trong cuộc đàm phán trực tuyến giữa Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Hiroshi Kajiyama và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi vào ngày 23/3.

Tokyo đã yêu cầu cơ quan giám sát đánh giá các kế hoạch và phương án được sử dụng để xử lý phần nước nhiễm phóng xạ. Mặc dù chưa có thông báo chính thức nhưng giải pháp chính đang được xem xét là xả phần nước bị nhiễm phóng xạ đó xuống đại dương trong nhiều năm. 

Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin Chính phủ Nhật Bản đang đi đến "giai đoạn cuối cùng” trong quá trình xử lý vấn đề này.

Nhật Bản đang tìm cách lôi kéo IAEA để thuyết phục cộng đồng toàn cầu rằng các kế hoạch xử lý nước nhiễm phóng xạ của họ là vững bền và an toàn.

Trả lời giới báo chí trước cuộc hội đàm, Giám đốc Grossi cho hay: “Việc quan trọng bây giờ là chúng ta cần xóa bỏ những lo ngại trong nước cũng như từ các quốc gia láng giềng về độ an toàn của nguồn nước”.

Ông Grossi cũng bắn tín hiệu rằng IAEA sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản và thực hiện một cuộc đánh giá an toàn đối với phương án được chọn bất kể nó có thể là gì. Ông bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm và năng lực công nghệ của Tokyo để vượt qua thách thức.

“Chúng tôi đang tiến gần tới việc hợp tác với Nhật Bản về cách thức xử lý nguồn nước đã qua Hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến ALPS của Fukushima. Nhật Bản là một đối tác quan trọng của IAEA”, Giám đốc Grossi viết trên Twitter sau cuộc hội đàm.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng kép vào năm 2011, sau trận động đất mạnh 9,0 độ và trận sóng thần khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng.

Trong những năm sau đó, một lượng lớn nước làm mát được lưu trữ trong các bể lớn tại nhà máy Fukushima đã nhiễm phóng xạ. Các bồn chứa này hiện chứa khoảng 1,2 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ và nhà máy dự kiến sẽ cạn kiệt dung tích chứa vào năm 2022.

Phương án xả nước nhiễm phóng xạ xuống biển liên tục hứng làn sóng chỉ trích từ các nhóm bảo vệ môi trường. Các nhà hoạt động học cảnh báo điều này có thể gây ra một thảm họa sinh thái chưa từng có. Tổ chức Hòa bình Xanh cáo buộc chính phủ Nhật Bản đã bóp méo tình trạng xử lý nước thải vào tháng 10/2020. Nhóm môi trường tuyên bố nước chứa "đồng vị phóng xạ carbon-14 ở mức nguy hiểm"có khả năng phá hủy ADN người.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.