Nhật Bản tiếp tục phản ứng sau sự cố máy bay V-22 Osprey của Mỹ

Ngày 1/12, Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về việc máy bay quân sự V-22 Osprey của Mỹ tiếp tục hoạt động tại quốc gia Đông Á này, bất chấp đề nghị trước đó của Chính phủ Nhật Bản về việc ngừng sử dụng máy bay này cho tới khi xác minh được mức độ an toàn sau sự cố gần đây.
Chú thích ảnh
Máy bay quân sự Osprey của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hôm 29/11, máy bay V-22 Osprey của Mỹ vốn được mệnh danh là "chim ưng biển" rơi xuống vùng biển ở phía Tây Nhật Bản. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết đã tìm thấy ít nhất một nạn nhân và người này đã thiệt mạng. Chưa rõ tung tích 7 người còn lại và Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm.

Sau sự cố này, Nhật Bản ngày 30/11 đã đề nghị Mỹ ngừng toàn bộ các chuyến bay V-22 Osprey không khẩn cấp trên lãnh thổ nước này. 

Lầu Năm Góc này 30/11 cho biết vẫn đang vận hành V-22 Osprey và chưa nhận được bất cứ yêu cầu chính thức nào liên quan tới việc dừng bay. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Tại buổi họp báo ngày 1/12, khi được hỏi về tuyên bố của Lầu Năm Góc, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno khẳng định Chính phủ Nhật Bản đã chính thức đề nghị ngừng triển khai máy bay V-22 Osprey.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết bà đã trực tiếp đề nghị Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel xác nhận sự an toàn của loại máy bay này trước khi tiến hành các chuyến bay tiếp theo. Đại sứ quán Mỹ ở Nhật Bản chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. 

Chú thích ảnh
Các vật thể được cho là mảnh vỡ máy bay quân sự Osprey của Mỹ tại vùng biển ngoài khơi Yakushima, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, ngày 30/11/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại phiên họp của Ủy ban Quốc hội Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cho biết đã kêu gọi Mỹ xác nhận sự an toàn của máy bay quân sự Osprey, đồng thời yêu cầu Washington đình chỉ các chuyến bay Osprey. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng tạm dừng vận hành dòng máy bay này.

Năm 2016, quân đội Mỹ tại Nhật Bản từng đình chỉ vận hành máy bay này sau vụ tai nạn ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Okinawa.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.