Nhật Bản tiếp tục nỗ lực làm trung gian hàn gắn quan hệ Mỹ - Iran

Thủ tướng Shinzo Abe ngày 17/9 thông báo ông sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề khóa họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York (Mỹ) vào cuối tháng này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN

Kế hoạch gặp trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Mỹ đổ lỗi cho Iran đứng sau các vụ tấn công vào 2 cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia hồi cuối tuần qua, vì vậy đây được xem là một nỗ lực mới nhất của Nhật Bản nhằm làm trung gian hàn gắn quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Theo Đài NHK của Nhật Bản, ông Abe đã nhắc lại ý định hội đàm với ông Rouhani trong cuộc họp với các thành viên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Trước đó, ngày 12/6, ông Shinzo Abe đã trở thành Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Nhật Bản thăm Iran trong vòng hơn 4 thập kỷ qua. Ông Abe mong muốn góp phần "hạ nhiệt" căng thẳng và thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp sau các vụ tấn công và bắt giữ tàu chở dầu ở vùng Vịnh.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.