Nhật Bản, Thụy Sĩ và Australia áp đặt trừng phạt Nga liên quan vấn đề Ukraine

Ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine. Theo đó, Nhật Bản bổ sung thêm 25 cá nhân Nga vào danh sách những người bị đóng băng tài sản và cấm xuất khẩu hàng hóa tới 81 tổ chức của Nga.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, ngày 24/3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết Tokyo sẽ tiến hành các bước để hủy bỏ quy chế thương mại "tối huệ quốc" dành cho Nga và ngăn nước này tránh được các lệnh trừng phạt tài chính bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số. 

* Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Kinh tế Thụy Sĩ ngày 24/3 thông báo nước này đã phong tỏa khối tài sản của Nga trị giá khoảng 5,75 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 6,2 tỷ USD) kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Số tiền này bao gồm các quỹ và tài sản của Nga, như bất động sản tại những khu du lịch của Thụy Sĩ. 

Tuy nhiên, theo quan chức trên, số tiền này mới chỉ bị phong tỏa chứ không bị tịch thu và vẫn là tài sản của những cá nhân, pháp nhân liên quan vì không có cơ sở pháp lý cho phép tịch thu tại Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là điểm đến rất được yêu thích của những người Nga giàu có, trong đó có khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Saint Moritz nổi tiếng với những biệt thự sang trọng. 

* Cùng ngày 25/3, Australia cũng đã áp đặt trừng phạt đối với 22 công dân Nga, trong đó có các nhân viên thuộc các tổ chức Russia Today, the Strategic Culture Foundation, InfoRos và NewsFront. 

Ngoài ra, Australia còn áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và các thành viên gia đình ông với lý do Belarus cung cấp hỗ trợ chiến lược cho Nga liên quan cuộc xung đột ở Ukraine.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.