Nhật Bản thử sức chịu đựng của các lò phản ứng hạt nhân

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Banri Kaieda ngày 6/7 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ tiến hành thử nghiệm “khả năng chịu đựng” của tất cả các lò phản ứng hạt nhân trên cả nước.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Banri Kaieda ngày 6/7 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ tiến hành thử nghiệm “khả năng chịu đựng” của tất cả các lò phản ứng hạt nhân trên cả nước.

Nhật Bản thử sức chịu đựng của các lò phản ứng hạt nhân ảnh 1

Công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khắc phục sự cố rò rỉ phóng xạ tại lò phản ứng số 2 hồi tháng 6/2011. Ảnh: AFP-TTXVN.

Phát biểu trên truyền hình, ông Kaieda nhấn mạnh cuộc thử nghiệm trên nhằm mục đích trấn an người dân về độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân và làm tiền đề cho việc khởi động lại một số nhà máy. Ông Kaieda không cho biết chi tiết cũng như thời điểm của cuộc thử nghiệm.

Trong khi đó, hãng AFP dẫn nguồn tin từ một quan chức Nhật Bản cho hay, cuộc thử nghiệm trên sẽ được thực hiện theo mô hình mà Liên minh châu Âu (EU) mới đây tiến hành tại 143 nhà máy điện hạt nhân của khối. Theo mô hình này, các nhà máy điện hạt nhân sẽ được kiểm tra khả năng chịu đựng đơn lẻ hay tổng hợp các thảm họa thiên nhiên như động đất, lũ lụt cũng như các nguy cơ khác như tai nạn máy bay và tấn công khủng bố.

Sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3, hiện chỉ có 19 trong tổng số 54 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đang hoạt động, gây ra tình trạng thiếu hụt điện trong mùa hè.

Hải An

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.