Nhật Bản thu hồi sữa bột Meiji Step vì nhiễm phóng xạ

Mới đây Công ty sữa Meiji, Nhật Bản thông báo phát hiện vết chất phóng xạ cesium-137 và cesium-134 trong lô sữa Meiji Step sản xuất vào tháng 3
Nhật Bản thu hồi sữa bột Meiji Step vì nhiễm phóng xạ ảnh 1

Sản phẩm Meiji Step bị thu hồi vì nhiễm phóng xạ

Mới đây Công ty sữa Meiji, Nhật Bản thông báo phát hiện vết chất phóng xạ cesium-137 và cesium-134 trong lô sữa Meiji Step sản xuất vào tháng 3.

Trước đó, công ty này nhận được phàn nàn từ một khách hàng nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả, hàm lượng chất phóng xạ trong các hộp 850 gam vẫn nằm trong giới hạn cho phép và không có nguy cơ cho sức khoẻ.

Cụ thể, hàm lượng phóng xạ cesium-134 được phát hiện ở mức 15,2 becquerel trên một kg, trong khi hàm lượng cesium-137 là 16,5 becquerel trên một kg. Theo công ty, mức độ cho phép đối với sữa và các chế phẩm từ sữa dành cho trẻ là 200 becquerel trên một kg.

Dù vậy, công ty vẫn tiến hành thu hồi 400.000 hộp sữa Meiji Step, loại sữa công thức dành cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên, được đóng gói trong tháng 4 và phần lớn được đưa đi tiêu thụ vào tháng 5. Những hộp bị nhiễm có hạn sử dụng đến tháng 10/2012.

Sản phẩm bị thu hồi được sản xuất tại một nhà máy ở tỉnh Saitama, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (nhà máy xảy ra rò rỉ phóng xạ) khoảng 200 km.

Theo các chuyên gia liều lượng phóng xạ trong hộp sữa rất rất nhỏ vì thế không ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ.

Hãng này cho biết vẫn chưa rõ bằng cách nào mà lô sản phẩm trên bị nhiễm phóng xạ. Ngoài ra, Meiji cũng khẳng định các sản phẩm còn lại của hãng vẫn an toàn.

Những phát hiện này một lần nữa dấy lên sự lo lắng về nguy cơ nhiễm xạ trong thức ăn tại Nhật Bản 9 tháng sau khi vụ nổ Nhà máy hạt nhân Fukushima.

Meiji là thương hiệu sữa được khá nhiều bà mẹ Việt Nam ưa chuộng. Dòng sản phẩm Meiji Step dành cho trẻ từ 9 tháng trở lên lưu hành trên thị trường là hàng xách tay với giá hơn 500.000 đồng một hộp.

Theo vnexpress.net

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.