Nhật Bản thu hộ chiếu của nhà báo định tới Syria

Nhật Bản đã tịch thu hộ chiếu của một nhà báo có kế hoạch tới Syria sau khi xảy ra vụ 2 con tin người Nhật bị nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết.
Truyền thông Nhật Bản ngày 8/2 đưa tin nước này đã tịch thu hộ chiếu của một nhà báo có kế hoạch tới Syria sau khi xảy ra vụ 2 con tin người Nhật bị nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết.
Nhật Bản thu hộ chiếu của nhà báo định tới Syria ảnh 1

Ông Yuichi Sugimoto. Ảnh: ajw.asahi.com

Tờ "Asahi Shimbun" và các hãng tin khác cho biết Bộ Ngoại giao Nhật bản ngày 7/2 đã tịch thu hộ chiếu của nhiếp ảnh gia tự do Yuichi Sugimoto, 58 tuổi, khi ông này có kế hoạch tới Syria trong ngày để đưa tin về các trại tị nạn ở nhiều nơi khác nhau. Theo nguồn tin, đây là lần đầu tiên Nhật Bản áp dụng biện pháp kiểu này với lý do là cần bảo vệ tính mạng của những người sở hữu hộ chiếu.Tuy nhiên, ông Sugimoto - người đang đưa tin về các vùng xung đột ở Iraq và Syria trong những năm qua - khẳng định rằng ông không có kế hoạch tới những khu vực đang bị IS kiểm soát. Ông xác nhận với tờ Asahi rằng: "Tối nay, một quan chức thuộc bộ phận hộ chiếu của Bộ Ngoại giao đã tới và tịch thu hộ chiếu của tôi".TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.