Nhật Bản thông báo kế hoạch sản xuất tự động tế bào gốc đa năng cảm ứng

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Quỹ CiRA Foundation thuộc Đại học Kyoto của nước này đã thành công trong việc tự động hóa quy trình sản xuất tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS), dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất các tế bào iPS từ chính tế bào của bệnh nhân bằng hệ thống nuôi cấy tự động từ tháng 4 tới.
Chú thích ảnh
“Mô hình trái tim sống” được tạo ra từ công nghệ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS), một mô hình động ba chiều đầu tiên trên thế giới. Ảnh tư liệu: Nguyễn Tuyến/TTXVN

Dự án nhằm phổ biến tế bào iPS - loại tế bào có khả năng phát triển thành hầu hết các cơ quan - cho y học tái tạo bằng cách giảm mạnh chi phí sản xuất. Quỹ này đã thành công trong việc tạo tế bào gốc trong vòng 1 tháng bằng thiết bị sản xuất tế bào miễn dịch của Đức, trong đó máu của người khỏe mạnh, các chất phản ứng và gene đặc biệt được trộn lẫn.

Từ tháng 4, tại cơ sở mới ở thành phố Osaka, CiRA sẽ tự động sản xuất tế bào iPS tự thân (autologous iPS cells) và chuyển đổi chúng thành tế bào cơ tim và tế bào thần kinh. Các tế bào này sẽ được làm đông bằng nitơ lỏng và lưu trữ để phục vụ các nghiên cứu về độ an toàn và hiệu quả sau này.

Liệu pháp cấy ghép tế bào không bị từ chối miễn dịch trở nên khả thi nhờ tế bào iPS tự thân, được quỹ gọi là “tế bào iPS của tôi”. Tuy nhiên, việc tạo tế bào iPS từ tế bào của bệnh nhân và phân biệt chúng thành một loại tế bào cụ thể để điều trị bệnh hiện mất khoảng 6 tháng và chi phí lên tới khoảng 50 triệu yen (316.000 USD).

Trong thời gian đầu, cơ sở mới mang tên “Uehiro Laboratory for my iPS Cell Research” sẽ được trang bị 4 thiết bị của Đức và sản xuất đủ tế bào cho 20 người mỗi năm.

Quỹ CiRA Foundation dự định sẽ phát triển hệ thống sản xuất tự động nội địa cùng với Canon và Panasonic trong vòng 10 năm nhằm mở rộng năng lực cung cấp tế bào lên 1.000 người mỗi năm và giảm chi phí sản xuất xuống còn 1 triệu yen mỗi bệnh nhân.

Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.