Nhật Bản 'theo' Mỹ tập trận chung để bảo vệ đảo

Trong bối cảnh căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) gia tăng, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận bảo vệ đảo trên thực địa ở đảo Guam và đảo Tenian cùng với đội quân viễn chinh thủy quân lục chiến số 3 (3 MEF) của Mỹ từ ngày 21/8-26/9.


Trong bối cảnh căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) gia tăng, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận bảo vệ đảo trên thực địa ở đảo Guam và đảo Tenian (Mỹ) cùng với đội quân viễn chinh thủy quân lục chiến số 3 (3 MEF) của Mỹ từ ngày 21/8-26/9.

Đây là cuộc tập trận nhằm hiện thực hóa cơ chế “hợp tác phòng vệ cơ động” Nhật - Mỹ. Đối với Nhật Bản, cuộc tập trận cũng nhằm nâng cao sức mạnh răn đe của quân đội Nhật Bản.

Khoảng 40 người thuộc Lữ đoàn 15, phiên chế quân miền tây của lực lượng phòng vệ mặt đất và đơn vị hóa học thông thường sẽ tham gia tập trận.

Nội dung của cuộc tập trận là sử dụng tàu đổ bộ, máy bay trực thăng, thuyền để đổ bộ lên đảo; tấn công địch, cứu trợ dân thường.

Quan điểm chính thức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản là cuộc tập trận lần này không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rõ rằng trên thực tế, mục tiêu của cuộc tập trận là giả định quân đội Trung Quốc tấn công quần đảo Senkaku và Nhật - Mỹ tái chiếm quần đảo này.

Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản tập trận trên thực địa.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.