Nhật Bản thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 7 tháng

Ngày 17/2, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong tháng 1/2021, thương mại hàng hóa của Nhật Bản bị thâm hụt 323,86 tỷ yen (3,04 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên Nhật Bản rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại trong 7 tháng qua.
Chú thích ảnh
Thương mại hàng hóa của Nhật Bản bị thâm hụt 323,86 tỷ yen (3,04 tỷ USD). Ảnh: newvision-asia.com

Cụ thể, tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước lên 5.780 tỷ yen (khoảng 54,5 tỷ USD) nhờ xuất khẩu một số mặt hàng, trong đó có thiết bị sản xuất chip sang các nước như Trung Quốc và Hàn Quốc, vẫn tăng cao bất chấp dịch bệnh. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu của nước này tăng. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 37,5% lên 1.230 tỷ yen, cao nhất kể từ tháng 4/2010, trong khi xuất khẩu sang châu Á nói chung cũng tăng 19,4% lên 3.370 tỷ yen.
 
Trước đó, trong tháng 12/2020, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản đã lần đầu tiên tăng trở lại sau 25 tháng sụt giảm do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
 
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản lại giảm 9,5% xuống còn 6.100 tỷ yen, chủ yếu do giá dầu nhập khẩu tiếp tục giảm. Đây là tháng thứ 21 liên tiếp nhập khẩu của nước này giảm. Tuy vậy, đà giảm nhập khẩu đang có dấu hiệu chậm lại nếu so với mức giảm 11,6% trong tháng trước đó.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.