Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng

Nhật Bản ngày 1/4 đã chính thức áp dụng luật đánh thuế tiêu dùng mới, tăng từ 5% lên 8%. Đây là lần tăng thuế tiêu dùng đầu tiên trong vòng 17 năm qua tại nước này.

Nhật Bản ngày 1/4 đã chính thức áp dụng luật đánh thuế tiêu dùng mới, tăng từ 5% lên 8%. Đây là lần tăng thuế tiêu dùng đầu tiên trong vòng 17 năm qua tại nước này.

Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng ảnh 1

Người dân mua sắm ở Chiba, ngoại ô thủ đô Tokyo.

Lộ trình tăng thuế tiêu dùng sẽ gồm 2 giai đoạn. Trong đó, nguồn thu từ giai đoạn thứ nhất phục vụ mục đích trang trải chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng trong bối cảnh dân số Nhật Bản ngày một già đi. Theo ước tính của chính phủ Nhật Bản, nguồn thu từ việc tăng thuế tiêu dùng sẽ đóng góp khoảng 5.000 tỷ yên (khoảng 48,44 tỷ USD) vào ngân sách tài khóa 2014, bắt đầu từ tháng 4 này, và 8.000 tỷ yên mỗi năm sau tài khóa 2015.


Thủ tướng Shinzo Abe cho biết tới cuối năm 2014, chính phủ sẽ tiến hành đánh giá điều kiện kinh tế và cân nhắc liệu có tiếp tục thực hiện giai đoạn hai của lộ trình này, theo đó thuế sẽ tăng từ 8% lên 10%, hay không.


Động thái tăng thuế tiêu dùng được cho là một trong những nỗ lực của Tokyo nhằm cân bằng cán cân nợ công vốn đã vượt 200% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Hiện nợ công của Nhật Bản đã lên tới 1.000 tỷ yên.


TTG

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).