Nhật Bản tăng cường triển khai tên lửa đối phó Triều Tiên

Nhật Bản có kế hoạch bố trí thường trực các tên lửa đánh chặn "Patriot Advanced Capability-3" (PAC-3) tại khu vực đặt trụ sở của Bộ Quốc phòng ở thủ đô Tokyo.
Nhật Bản tăng cường triển khai tên lửa đối phó Triều Tiên ảnh 1

Tên lửa đánh chặn "Patriot Advanced Capability-3".

Ngày 22/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết nước này có kế hoạch bố trí thường trực các tên lửa đánh chặn "Patriot Advanced Capability-3" (PAC-3) tại khu vực đặt trụ sở của Bộ Quốc phòng ở thủ đô Tokyo trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo bất chấp sự lên án của quốc tế.

Mục đích của việc Nhật Bản bố trí thường trực hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 tới tháng 3/2017 là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho thủ đô Tokyo và các khu vực xung quanh. Theo một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, Bộ trưởng Nakatani đã ra lệnh cho Lực lượng phòng vệ (SDF) sẵn sàng bắn hạ mọi tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong trường hợp tên lửa rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.

Kế hoạch triển khai trên được thông báo một ngày sau khi Triều Tiên phóng 5 quả tên lửa tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này và trước đó chỉ vài ngày, Bình Nhưỡng cũng đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung bất chấp sự lên án của quốc tế.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.