Nhật Bản tăng cường giám sát sau vụ phóng của Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 2/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận đã nhận được thông tin về việc Triều Tiên phóng vật thể bay vào sáng cùng ngày, tuy nhiên cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của nước này.
Chú thích ảnh
Hình ảnh Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo dẫn đường mới được phát trên truyền hình ở nhà ga Seoul (Hàn Quốc) ngày 1/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya thông báo bộ đã tiến hành họp để tiếp tục thu thập và phân tích các thông tin về vụ việc mới nhất của Triều Tiên. Ông Takeshi cũng cho biết đã chỉ thị các lực lượng liên quan tiếp tục tăng cường các hoạt động cảnh giới và giám sát. 

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết tới thời điểm hiện tại, không có vật thể bay nào rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) hay lãnh hải của Nhật Bản. Vụ việc cũng không gây ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia của Nhật Bản.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra thông báo với nội dung tương tự và cho biết đang tiến hành phân tích chủng loại, cự ly bay và quỹ đạo bay của vật thể lần này.

Trong khi đó, Đài NHK đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận rằng Triều Tiên đã phóng đi 2 tên lửa. Cũng theo Đài NHK, một nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đang phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc phân tích thông tin vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên hôm 31/7, tuy nhiên những thông tin ban đầu cho thấy loại vật thể bay được phóng đi có một số đặc điểm khác với loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Bình Nhưỡng thử hôm 25/7.

Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.