Nhật Bản tạm dừng lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa do rò rỉ nước

Công ty Điện lực Tohoku của Nhật Bản ngày 15/10 thông báo sẽ tạm dừng hoạt động lò phản ứng số 2 tại Nhà máy điện hạt nhân Onagawa, tỉnh Miyagi, bắt đầu từ ngày 17/10 để kiểm tra sau khi phát hiện nước rò rỉ từ một van. 

Nhà máy điện hạt nhân Onagawa tại tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Nhà máy điện hạt nhân Onagawa tại tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Kyodo, lượng nước rò rỉ được xác định là nhỏ. Công ty Điện lực Tohoku cho biết không phát hiện mức phóng xạ bất thường trong môi trường xung quanh nhà máy. Tuy nhiên, báo chí Nhật Bản đưa tin lượng nước rò rỉ khoảng 0,2 tấn/giờ; do lượng nước tăng nhẹ, đơn vị vận hành quyết định dừng lò phản ứng để kiểm tra, thay vì tiếp tục theo dõi như trước đó.

Sau khi lò phản ứng dừng hoạt động, công ty dự kiến kiểm tra và thay thế bộ phận liên quan. Thời gian cần thiết để khởi động lại lò phản ứng được ước tính khoảng 10 ngày, tùy thuộc kết quả kiểm tra và sửa chữa.

Nhà máy điện hạt nhân Onagawa nằm ở tỉnh Miyagi, vùng Đông Bắc Nhật Bản. Tổ máy số 2 đã được đưa trở lại vận hành vào cuối năm 2024, sau thời gian dài ngừng hoạt động kể từ thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Việc tạm dừng lần này nhằm phục vụ công tác kiểm tra thiết bị sau khi phát hiện rò rỉ nước.

Phương Hoa/TTXVN

Dành cho bạn

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ đang tiếp nhận lô phân kali đầu tiên từ Belarus sau 4 năm gián đoạn thương mại. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm chi phí phân bón cho nông dân Mỹ và đa dạng hóa nguồn cung ngoài Canada. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, hạn chế xuất khẩu và năng lực cung ứng của Belarus đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của kế hoạch.