Nhật Bản tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột giữa Palestine và Israel

Ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Tokyo sẽ tích cực đóng góp vào những nỗ lực kiến tạo hòa bình tại Trung Đông và không chuyển đại sứ quán tại Israel từ thành phố Tel Aviv tới Jerusalem.
Nhật Bản tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột giữa Palestine và Israel ảnh 1

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (ảnh, phải) tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh, trái) tại thành phố Ramallah, ngày 1/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah, Thủ tướng Abe tái khẳng định sự ủng hộ của Tokyo đối với giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine, đồng thời nhấn mạnh quy chế của Jerusalem cần được thống nhất thông qua đàm phán giữa các bên.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng kêu gọi Tổng thống Abbas ngồi vào bàn đàm phán nếu Mỹ đưa ra đề nghị. Bên cạnh đó, ông khẳng định Tokyo không có kế hoạch chuyển đại sứ quán nước này tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Về phần mình, Tổng thống Abbas cảm ơn sự trợ giúp của Nhật Bản, đồng thời bày tỏ hy vọng Tokyo tham gia tích cực vào tiến trình chấm dứt xung đột giữa Israel và Palestine. Ông khẳng định Palestine sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm thiết lập một tiến trình chính trị "tuân thủ luật pháp quốc tế và ủng hộ sự thành lập một nhà nước Palestine".

Nhân dịp này, Thủ tướng Abe cũng thông báo về kế hoạch viện trợ lương thực trị giá 10 triệu USD cho Palestine.

Thủ tướng Nhật Bản đang có chuyến công du kéo dài 5 ngày tới Trung Đông. Theo kế hoạch, ông Abe sẽ tới Israel trong ngày 2/5 và hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trước đó, ông Abe đã tới thăm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Jordan.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.