Nhật Bản sửa đổi Luật tiêm chủng nhằm thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 27/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Luật tiêm chủng sửa đổi với các quy định nhằm triển khai nhanh chóng công tác tiêm chủng vaccine phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên diện rộng khi loại vaccine này được đưa vào sử dụng.
Chú thích ảnh
Nghiên cứu bào chế vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN

Luật tiêm chủng sửa đổi của Nhật Bản quy định về nguyên tắc toàn bộ kinh phí tiêm chủng sẽ do Chính phủ Nhật Bản chi trả, cá nhân và chính quyền các địa phương sẽ không phải chi trả bất cứ khoản phí nào. Ngoài ra, luật này cũng quy định các biện pháp yêu cầu bồi thường của bệnh nhân trong trường hợp xuất hiện thiệt hại do tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm chủng, trong đó, Chính phủ Nhật Bản có thể ký kết hợp đồng hỗ trợ đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại mà doanh nghiệp phải chi trả cho người bệnh.

Luật tiêm chủng sửa đổi cũng quy định việc cung cấp vaccine theo diện "tiêm chủng khẩn cấp" và yêu cầu người dân phải có nghĩa vụ hợp tác trong việc tiêm chủng. Trong trường hợp không thể khẳng định đầy đủ hiệu quả và tính an toàn của vaccine, người dân có quyền áp dụng quy định miễn trừ nghĩa vụ hợp tác quy định tại luật này. 

Chính phủ Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận cơ bản với các công ty dược phẩm của Mỹ và Anh về việc cung cấp vaccine phòng COVID-19 sau khi phát triển thành công và đang đàm phán với một công ty khác của Mỹ về việc cung cấp loại vaccine này. Tháng 9 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi hơn 670 tỷ yen (6,3 tỷ USD) từ khoản ngân sách dự phòng hơn 10.000 tỷ yen trong tài khóa 2020 để mua vaccine phòng COVID-19 từ các công ty dược phẩm nước ngoài.

Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.