Nhật Bản sử dụng công nghệ in 3D xây dựng ga tàu trong vòng 1 tuần

Nhà ga đường sắt đầu tiên trên thế giới được xây dựng bằng công nghệ in 3D nằm tại Nhật Bản với quá trình xây dựng chỉ trong vòng 1 tuần. Nhà ga với mái cong màu trắng nằm ở một vùng nông thôn thuộc tỉnh Wakayama phía Tây nước này.
Chú thích ảnh
Lắp ghép các bộ phận được chế tạo bằng công nghệ in 3D để xây dựng nhà ga tại thành phố Arida, tỉnh Wakayama, Nhật Bản. Ảnh: JIJI

Theo công ty Serendix Corporation, đơn vị đã hợp tác với công ty Đường sắt Tây Nhật Bản (JR West) trong dự án này, quá trình sản xuất móng và ngoại thất của nhà ga trên chỉ mất 7 ngày. Các bộ phận của nhà ga sau đó được gia cố bằng thép và chèn bê tông, lắp ráp tại chỗ.

Đại diện của Serendix Corporation cho biết nếu sử dụng các phương pháp thông thường sẽ phải mất một hoặc 2 tháng để lắp đặt mái và tường của nhà ga, nhưng với công nghệ in 3D, công việc này chỉ mất khoảng 2 giờ, cho thấy công nghệ trên có lợi thế về mặt tốc độ.

Cũng theo JR West, quá trình lắp ráp nhà ga trên bắt đầu sau khi chuyến tàu cuối cùng rời nhà ga vào khoảng nửa đêm và được hoàn tất trước khi chuyến tàu đầu tiên đến nhà ga này vào khoảng 5h sáng. Nhà ga này có thể bắt đầu hoạt động sau khi hoàn thiện phần nội thất và lắp đặt các cổng soát vé.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.