Nhật Bản sử dụng AI để tìm kiếm hàng nghìn bệnh nhân sa sút trí tuệ bị mất tích

Một công ty ở Nhật Bản đang phát triển công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện các biểu hiện đặc biệt của người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ, giúp người chăm sóc và chính quyền địa phương có thể theo dõi và giúp đỡ những người này khi họ đi lạc.
Chú thích ảnh
Năm 2023, số người Nhật Bản mắc suy giảm trí tuệ được báo cáo mất tích lên mốc kỷ lục 18.709 người. Ảnh: SCMP

Từ tháng 2/2024, Ridgelinez, một công ty con của tập đoàn công nghệ lớn Fujitsu Ltd, đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ mới cùng Bệnh viện Tim mạch và Não Quốc gia tại Osaka và Noel, Nhật Bản.

Theo người phát ngôn của công ty, công nghệ cảm biến chuyển động của con người của Fujitsu đang được Ridgelinez áp dụng để phát triển một thuật toán mới nhằm "nhận diện cách di chuyển của người cao tuổi mắc chứng suy giảm trí tuệ".

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị suy giảm trí tuệ thường có xu hướng đi lê chân hoặc bước đi ngắn hơn. Công nghệ này giúp nhận biết các kiểu đi lại cũng như chuyển động của các phần cơ thể khác nhau, bao gồm cả đầu và đầu gối.

Bằng cách triển khai qua các camera an ninh tại các nơi công cộng và cửa hàng, hệ thống này cho phép chính quyền hoặc những người chăm sóc có khả năng xác định vị trí của những người lớn tuổi đã ra khỏi nhà hoặc cơ sở chăm sóc và theo dõi chuyển động của họ cho đến khi được định vị.

Người phát ngôn của Ridgelinez cho biết: “Việc áp dụng các công nghệ như AI và cảm biến 3D tiên tiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa một xã hội trong đó những người mắc chứng mất trí nhớ có thể tận hưởng sự độc lập cao hơn trong cuộc sống hàng ngày mà không phải hy sinh phẩm giá hoặc quyền riêng tư của mình".

“Ridgelinez cũng đang tiến hành nghiên cứu về xây dựng quy tắc để đảm bảo khuôn khổ đạo đức vững chắc cho các giải pháp mới và triển khai công nghệ trong thế giới thực”.

Ông nói thêm rằng các nhà phát triển đang nhắm đến việc giới thiệu hệ thống này vào khoảng năm 2028, với các thử nghiệm tiếp theo trong môi trường công cộng dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2027.

Công nghệ cảm biến chuyển động bắt đầu ra đời khi hệ thống Fujitsu được đồng phát triển với Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Quốc tế để giúp ban giám khảo phân tích và chấm điểm màn trình diễn của các vận động viên.

Tính đến tháng 4/2023, số người Nhật Bản mắc chứng mất trí nhớ được báo cáo mất tích lên mốc kỷ lục 18.709 trường hợp, tăng 1.073 trường hợp so với năm trước.

Mặc dù hầu hết trong số người mất tích do chứng bệnh trên đã được định vị - với hơn 75% được tìm thấy ngay trong ngày cảnh sát nhận được tin báo - khoảng 491 người sau đó được xác nhận là đã chết.

Trong số những trường hợp mất tích, 57% trên 80 tuổi, 37,2% ở độ tuổi 70. Cảnh sát cho biết 284 người trong số những người được báo cáo mất tích vẫn chưa được tìm thấy cho đến cuối năm ngoái.

Số người mất tích ở Nhật Bản tăng năm thứ 10 liên tiếp.

Các chuyên gia cảnh báo chứng mất trí nhớ đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với một xã hội đang trải qua quá trình già hóa nhanh chóng.

Người ta ước tính vào năm 2025, cứ năm người trên 65 tuổi ở Nhật sẽ có một người dễ mắc chứng bệnh mất trí.

Chính phủ Nhật Bản năm ngoái đã thông qua luật mới nhằm giảm số trường hợp mất tích và cải thiện việc chăm sóc chứng mất trí nhớ.

Nhật Linh/Báo Tin tức (SCMP)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.