Nhật Bản sẽ gia hạn các biện pháp phòng dịch trọng điểm thêm 2 tuần

Ngày 2/3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thảo luận với người đứng đầu các bộ liên quan về việc gia hạn các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở ít nhất 15 trong tổng số 31 địa phương khi các biện pháp này hết hạn vào ngày 6/3 tới.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/2/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn khá căng thẳng, gây áp lực lớn đối với hệ thống y tế cơ sở, Chính phủ Nhật Bản sẽ gia hạn áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm thêm 2 tuần tại 15 tỉnh, thành, trong đó có Vùng thủ đô, trong khi 11 địa phương như Fukushima, Niigata, Nagano… sẽ dỡ bỏ biện pháp phòng dịch và 5 địa phương tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh. 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Shigeyuki Goto cho biết quyết định trên được xem xét trên cơ sở kiến nghị của các địa phương, nơi dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp, tỷ lệ sử dụng giường bệnh trên 50%. Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản Shigeru Omi cho rằng việc triển khai chậm mũi tiêm tăng cường phòng ngừa COVID-19 đã khiến tình hình dịch bệnh chậm cải thiện.

Theo quy trình, Thủ tướng Kishida sẽ tham vấn ý kiến của Nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ vào ngày 4/3 trước khi công bố chính thức.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc nâng số lượng người nhập cảnh nước này mỗi ngày từ 5.000 người/ngày lên 7.000 người/ngày. Kế hoạch điều chỉnh này nhằm đáp ứng kêu gọi từ cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong nước đang có nhu cầu rất lớn về nguồn cung lao động và du học sinh nước ngoài.

Trong ngày 2/3, Nhật Bản ghi nhận thêm 72.646 ca mắc mới COVID-19, giảm 7.700 ca so với trước đó một tuần, trong đó, thủ đô Tokyo có 12.693 ca, giảm gần 1.900 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 trong cả nước ngày 2/3 là 235 ca, trong đó thủ đô Tokyo ghi nhận 31 ca.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.