Nhật Bản sẽ chi 1.7 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa mới

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch chi 1,7 tỷ USD cho thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên.
Nhật Bản sẽ chi 1.7 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa mới ảnh 1

Hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không PAC-3 được triển khai trong khuôn viên trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo ngày 8/8. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng tin "Japan News" ngày 27/11 đưa tin Tokyo có ý định lắp đặt hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, với tầm bắn được tăng gấp đôi lên 30 đến 40 km so với thế hệ tên lửa đánh chặn PAC-3 cũ hiện hành. Được biết, chính phủ nước này cũng đã khởi động các cuộc đàm phán về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ (tại Nhật Bản).

Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân mà vụ gần đây nhất là hồi tháng 9 khi Bình Nhưỡng phóng 3 quả tên lửa đạn đạo Rodong-1 ra Biển Nhật Bản với tầm bay khoảng 1.000 km.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.