Nhật Bản sẽ cân nhắc nhằm ngăn chặn biến động tỷ giá quá mức 

Phát biểu tại cuôc họp báo ngày 26/9, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki khẳng định mọi lựa chọn đều có thể được nhân nhắc trong việc ngăn chặn biến động quá mức trên thị trường tiền tệ, khi đồng yen tiến gần đến mức 150 yen/USD.
Chú thích ảnh
Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại họp báo, các quan chức về tiền tệ của Nhật Bản và các nước khác chia sẻ quan điểm cho rằng biến động quá mức là điều không mong muốn và chính phủ nước này đang theo dõi sát sao các diễn biến thị trường.

Các thị trường tài chính đang chờ xem liệu các nhà chức trách Nhật Bản có can thiệp sau khi đưa ra một loạt các cảnh báo hay không. 

Ông Suzuki nói tỷ giá nên do thị trường quyết định, phản ánh các nền tảng kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sẽ phản ứng một các thích hợp trước tình trạng biến động quá mức mà không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào.

Ông nói thêm rằng Nhật Bản đang trao đổi với các nước khác về các biến động tiền tệ.

Đồng yen tiếp tục yếu trong tuần trước khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất và có thể tăng thêm một lần trong năm nay. 

Sau nhiều lần can thiệp vào thị trường trong năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản đang thận trọng theo dõi tình hình.

Tuy nhiên, việc đồng yen tiếp tục giảm đã gây sức ép lạm phát, trong khi Nhật Bản phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và các nguyên liệu thô khác.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 25/9 đã đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn tác động do việc lạm phát tăng nhanh.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.