Nhật Bản ra mắt thiết bị vận chuyển hành khách tự động tại sân bay

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, khiến nhiều quốc gia trong đó có Nhật Bản phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, một thiết bị vận chuyển hành khách, giống một chiếc xe lăn tự động, đang được vận hành tại sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo.
Chú thích ảnh
Mỗi thiết bị vận chuyển cá nhân dành cho 1 người và có thể tự di chuyển trên quãng đường dài khoảng 600 m được lập trình sẵn. Ảnh:  All Nippon Airways

Ngày 8/6, công ty WHILL, có trụ sở tại Yokohama (Nhật Bản) cho biết mỗi thiết bị vận chuyển cá nhân này dành cho 1 người và có thể tự di chuyển trên quãng đường dài khoảng 600 m được lập trình sẵn, mà không bị va quệt, ngay cả khi người ngồi trên bất ngờ nhảy ra. Thiết bị chạy bằng pin lithium, và có thể tự động quay về vị trí xuất phát. Người sử dụng có thể khởi động hoặc tắt thiết bị thông qua một bảng điều khiển.

Tại sân bay Haneda, thiết bị có thể thực hiện hành trình chỉ trong vài phút, từ khu vực kiểm tra an ninh tới cửa lên máy bay, với vận tốc tối đa là 3,5 km/h. Theo WHILL, những người có nhu cầu trợ giúp đi trên quãng đường dài có thể sử dụng thiết bị tại nhà ga Terminal One.

Giám đốc điều hành của công ty WHILL Satoshi Sugie cho biết công nghệ vận chuyển bằng robot và các phương tiện tự động đang là lựa chọn phù hợp, thay thế cho sức người, trong giai đoạn cả thế giới phải "sống chung" với COVID-19. Theo ông Satoshi, công ty đang nhanh chóng phát triển loại phương tiện này để mọi người có thể yên tâm tự do đi lại.

Kể từ năm ngoái, loại phương tiện này đã được dùng thử nghiệm tại nhiều sân bay, trong đó có cả sân bay quốc tế John F.Kennedy ở New York (Mỹ). Công ty WHILL hy vọng sẽ có thể giới thiệu phương tiện này tại nhiều sân bay khác trên thế giới.

Giống như nhiều quốc gia khác, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ được đưa vào sử dụng tại nhiều địa điểm khác như bệnh viện, công viên và các trung tâm thương mại.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.