Nhật Bản phạt tù thủ phạm người Hàn Quốc gây nổ ở đền Yasukuni

Tòa án Tokyo ở Nhật Bản ngày 19/7 đã tuyên phạt 4 năm tù giam đối với đối tượng người Hàn Quốc tên là Chon Chang Han liên quan tới vụ nổ ở ngôi đền Yasukuni vào tháng 11 năm ngoái.
Nhật Bản phạt tù thủ phạm người Hàn Quốc gây nổ ở đền Yasukuni ảnh 1

Đối tượng Chon Chang Han (giữa) bị áp giải tới trụ sở cảnh sát ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 9/12/2015. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chon Chang Han, 28 tuổi, đã bị kết tội phá hoại trần nhà một khu vệ sinh công cộng ở đền Yasukuni vào ngày 23/11/2015, sau khi châm lửa vào một ống kim loại chứa thuốc súng tại đây. Vụ việc bị phát giác sau khi người ta nghe thấy tiếng nổ ở khu vực này. Không có ai bị thương trong vụ này.Trong phán quyết, thẩm phán Kazunori Karei cho rằng đối tượng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng khi chế tạo thiết bị nổ dựa trên thông tin thu thập được từ mạng internet và nhiều lần thử nghiệm châm lửa ống kim loại chứa thuốc súng này. Theo thẩm phán, việc thiết bị gây nổ được đặt ở nơi mọi người có thể tự do qua lại cho thấy sự tàn ác và có suy tính của đối tượng. Theo cảnh sát Tokyo, Chon Chang Han chỉ lưu lại Nhật Bản trong một thời gian ngắn từ ngày 21-23/11/2015, và trở về Hàn Quốc ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Tuy nhiên, sáng 9/12/2015, đối tượng này đã bị bắt giữ khi xuất hiện tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo.Đền Yasukuni thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A. Ngôi đền này thường xuyên gây tranh cãi ngoại giao khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản đến viếng đền, do nhiều quốc gia láng giềng coi việc này là tưởng nhớ các tội phạm chiến tranh.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.