Nhật Bản phát triển robot điều khiển từ xa

Tập đoàn Sony và hãng hàng không ANA Holdings Inc. ngày 11/5 thông báo đã nhất trí hợp tác để phát triển robot avatar được điều khiển từ xa.
Chú thích ảnh
Avatar robot. Ảnh: businessinsider.com

Theo thỏa thuận cơ bản, công ty Sony AI Inc. sẽ cung cấp trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ cảm biến cho Avatarin Inc. thuộc tập đoàn ANA - nhà phát triển robot có thể được điều khiển từ xa bằng máy tính. 

Trong bối cảnh con người phải tránh tiếp xúc do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hai công ty trên hy vọng robot sẽ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như làm việc từ xa, chăm sóc bệnh nhân tại nhà, mua sắm... Giám đốc điều hành Sony AI Hiroaki Kitano nhấn mạnh trong xã hội hiện đại ngày nay, ngày càng có nhiều nhu cầu về các giải pháp robot từ xa khác nhau có thể thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt trong môi trường rủi ro cao cũng như trong những tình huống đòi hỏi con người phải hạn chế tiếp xúc với nhau và việc di chuyển bị giới hạn. 

ANA đã phát triển một robot di động, có một màn hình cỡ máy tính bảng gắn trên thân robot, hiển thị các biểu cảm khuôn mặt của người điều khiển trong thời gian thực. Theo ANA, tập đoàn này đang phát triển công nghệ để cung cấp những dịch vụ mới như giữ liên lạc với cha mẹ lớn tuổi sống ở xa hoặc giúp con người thuyết trình từ xa.     

Trong khi đó, Tập đoàn Sony - nhà sản xuất cảm biến hình ảnh được sử dụng trong điện thoại thông minh, đã tung ra sản phẩm chú chó robot Aibo, sử dụng trí tuệ nhân tạo, được trang bị camera và một loạt cảm biến cho phép chủ nhân của nó có thể giám sát người già và trẻ nhỏ ở nhà.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.