Nhật Bản phản đối Trung Quốc hướng rađa vào tàu của Nhật

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/2 lên án Trung Quốc việc một tàu chiến nước này hướng rađa điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) ở vùng biển Hoa Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/2 lên án Trung Quốc việc một tàu chiến nước này hướng rađa điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) ở vùng biển Hoa Đông. 

Nhật Bản phản đối Trung Quốc hướng rađa vào tàu của Nhật ảnh 1

hủ tướng Shinzo Abe (phải) và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso (trái) tại phiên họp ngày 6/2. AFP-TTXVN

Phát biểu tại một phiên họp Thượng viện, Thủ tướng Abe khẳng định: "Đây là một hành động đơn phương, mang tính khiêu khích và đặc biệt đáng tiếc", và hành động "nguy hiểm" này có thể dẫn đến "sự cố bất ngờ". Ông Abe kêu gọi Trung Quốc kiềm chế để tình hình không vượt ra ngoài tầm kiểm soát, đồng thời cho rằng hai nước nên trở lại nguyên tắc "quan hệ chiến lược đôi bên cùng có lợi".

Tuyên bố trên được đưa một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera xác nhận một tàu hải quân của Trung Quốc đã ít nhất một lần hướng rađa điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục của MSDF. Khi đó, hai tàu cách nhau khoảng 3 km và theo lời ông Onodera, "việc hướng rađa điều khiển hỏa lực như vậy đã đặt chúng tôi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm bởi nếu xảy ra một sơ suất nhỏ, vũ khí gắn với rađa có thể tấn công mục tiêu ngay lập tức".

Vụ việc xảy ra hôm 30/1 tại khu vực hai nước đang có tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo không có người sinh sống mà Tôkyô gọi là Senkaku còn phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Bộ trưởng Onodera biết thêm rằng một trực thăng của MSDF cũng đã trở thành mục tiêu của loại rađa tương tự hôm 19/1 vừa qua cũng tại biển Hoa Đông. Rất may không xảy ra sự cố gì. Vụ việc trên đã khiến một số nghị sĩ Nhật Bản kêu gọi chính phủ có những bước đi nhằm ngăn chặn tái diễn sự cố tương tự.

Cùng ngày, hãng tin Kyodo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho rằng sự việc chĩa rađa vào tàu Nhật Bản nói trên là hành động độc lập của quân đội Trung Quốc. Phát biểu trong một cuộc họp báo khi được hỏi liệu Bộ Ngoại giao Trung Quốc có được thông báo về hành động nói trên hay không, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nói: "Chúng tôi biết vụ việc này qua báo chí. Tôi không được biết cụ thể".

Mỹ cũng đã bày tỏ lo ngại về việc một tàu chiến Trung Quốc hướng rađa điều khiển hỏa lực vào tàu Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông, cho rằng một hành động như vậy có nguy cơ dẫn đến những tính toán sai và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định và sự tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.