Nhật Bản phản đối phát ngôn 'sốc' của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 27/3, Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang xin lỗi và rút lại tuyên bố đòi Nhật Hoàng xin lỗi những phụ nữ bị cưỡng bức làm việc trong các nhà chứa của Nhật Bản thời chiến.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga  cho biết ông không muốn bình luận thêm về những phát ngôn không phù hợp của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang. Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết thêm Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã trực tiếp phản đối phát ngôn của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản và yêu cầu ông Moon Hee Sang phải đưa ra lời xin lỗi cũng như rút lại tuyên bố của mình.

Ngày 9/2, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đã kêu gọi Nhật Hoàng Akihito xin lỗi những phụ nữ bị cưỡng bức làm việc trong những nhà chứa của Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh. Mặc dù vấp phải sự chỉ trích dữ dội của Chính phủ Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang sau đó vẫn từ chối rút lại tuyên bố này cũng như không đưa ra lời xin lỗi. 

Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng tải trên báo Hankyoreh ngày 27/3, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang một lần nữa yêu cầu Nhật Hoàng Akihito hoặc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải đưa ra lời xin lỗi.

Ông Moon Hee Sang cho rằng việc xin lỗi thể hiện thành ý là điều rất quan trọng khi nhận định "Đức cũng là một nước bại trận trong chiến tranh nhưng sau đó vươn lên đứng đầu châu Âu là do Đức đã xin lỗi tất cả các vấn đề xảy ra trong chiến tranh và tới nay vẫn đang tiếp tục làm việc này".

Trên cơ sở này, ông Moon Hee Sang cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hoặc Nhật Hoàng Akihito nếu đưa ra lời xin lỗi thì vấn đề "phụ nữ mua vui" sẽ được giải quyết một cách cơ bản.

Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.